Bộ đội biên phòng tham gia an sinh xã hội

09:58 - Chủ Nhật, 08/05/2022 Lượt xem: 4547 In bài viết

ĐBP - Thực hiện phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai có hiệu quả các chương trình chăm lo, giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.

Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn người dân bản Nà Bủng 1, xã Nà Bủng (huyện Nậm Pồ) phát triển lúa nước. Ảnh: C.T.V

Lực lượng BĐBP thường xuyên tham gia bảo đảm tốt công tác an sinh xã hội nơi biên giới. Trọng tâm là phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; xóa mù chữ; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân. Qua đó góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên giới. Các đơn vị BĐBP tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội, như: Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; Chương trình 134 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2020; Quyết định 167 của Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà tranh tre dột nát cho người nghèo; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc biên giới... Đồng thời vận động nhân dân các dân tộc tích cực tham gia các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Chú trọng việc tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, người dân nắm vững và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất lao động; nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Cùng với đó, các đơn vị BĐBP tích cực triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng chính sách; giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2021 đã thực hiện 1.568 ngày công giúp người dân lao động sản xuất; phối hợp làm và sửa 95km đường thôn, bản; tu sửa 6km kênh mương thủy lợi; trồng rừng, khai hoang phục hóa 72ha; giúp dân sửa chữa và làm mới 27 căn nhà, giúp 189 hộ gia đình xóa đói, giảm nghèo; thăm hỏi, tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3.817 suất quà trị giá trên 1,4 tỷ đồng; tặng “Nhà Đồng đội” cho quân nhân đang công tác tại Đồn Biên phòng Si Pha Phìn. Thực hiện mô hình “Hũ gạo chiến sĩ”, các đơn vị đã ủng hộ 5.400kg gạo cho các gia đình khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới; duy trì có hiệu quả Chương trình “Quân dân y kết hợp”, Quân y BĐBP tỉnh, các đơn vị cơ sở đã phối hợp y tế các huyện, xã biên giới tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân ăn, ở hợp vệ sinh, tích cực phòng chống dịch bệnh. BĐBP đã vận động 121 lượt học sinh bỏ học trở lại trường. Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và  “Con nuôi đồn biên phòng”, năm 2021 BĐBP tỉnh đã hỗ trợ 73 em học sinh, trong đó có 7 học sinh nước bạn Lào, với tổng số tiền là 438 triệu đồng; tặng quà cho 26 “con nuôi đồn biên phòng”, đảm bảo cho các cháu có điều kiện tốt nhất trong sinh hoạt, học tập.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã chủ động thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn biên giới. Nhờ đó, những người lính mang quân hàm xanh luôn được người dân yêu mến, tin tưởng, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Anh Khôi
Bình luận
Back To Top